Theo đó, mặc dù được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đêm 12/3, Đại úy H.D.T. (Công an khu vực phường 12) đã hy sinh.

leftcenterrightdel
 Ô tô gây tai nạn khiến Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 1h ngày 10/3, lực lượng Công an phường 12, TP Vũng Tàu cùng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đã tiến hành chia 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tổ thứ nhất gồm 4 thành viên do Trung tá Đỗ Anh Tùng – Phó Trưởng Công an phường 12 làm tổ trưởng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thuộc địa bàn khu phố 1, 2, 3.

Tổ thứ hai gồm 3 thành viên gồm Đại úy H.D.T. (Công an khu vực) làm tổ trường, Đại úy N.T.B. và bảo vệ dân phố N.V.A. tuần tra kiểm soát tuyến đường thuộc khu phố 4, 5, 6..

Đến khoảng 1h25’ cùng ngày, tổ công tác thứ 2 đến trước số nhà 97 Phước Thắng, phường 12 thì bị ô tô BKS: 72 A – 16058 do tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP Vũng Tàu) điều khiển đã tông vào tổ công tác.

Cú tông mạnh khiến 3 thành viên trong tổ công tác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đêm 12/3, Đại úy T. đã hy sinh.

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm ô tô gây tai nạn.

Sau đó, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, TP Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an TP Vũng Tàu đầu thú.

Tại Công an, Thu thừa nhận là người đã lái xe gây ra vụ tai nạn trên. Thời điểm gây tai nạn, Thu chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn./.

Nguyễn Đại