Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào Khoảng 7h ngày hôm nay (24/11), tại km 1078+900 QL1A (đường tránh Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo BKS 51D15145+51R09810 chạy theo hướng Bắc nam và xe khách 16 chỗ BKS 51B03727 chạy theo hướng ngược lại.
 
Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết (2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện - trong đó có lái xe 16 chỗ) và 10 người bị thương. Các nạn nhân đều là tăng ni, phật tử tại Bình Định.
leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát và Công an tại hiện trường vụ tai nạn.
Thông tin sơ bộ ban đầu từ Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, xe 16 chỗ lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến vụ TNGT.
 
Chiều ngày 24/11, theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ xe 51D15145 lúc 7:00:25 là 6 km/h trước đó 12 giây tốc độ là 58 km/h; xe 16 chỗ (xe lấn làn) BKS 51B03727 lúc 7:00:14 là 58 km/h, trước đó 3 giây tốc độ là 71 km/h.
 
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG đã phân công đồng chí Khuất Việt Hùng, PCT Chuyên trách UBATGTQG, vào hiện trường vụ việc, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đến thân nhân của những tăng ni, phật tử không may qua đời do TNGT, thăm hỏi những người bị thương và phối hợp với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi người bị nạn. Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
MK