Ngày 26/6, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ô tô tải trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, 2 nạn nhân gồm anh Vi Văn T. (SN 1987, quê ở xã Tam Dương, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) và Võ Đức Tr. (SN 1987, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn 
Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30’ ngày 26/6, tại cột đèn số 30 trên cầu Thanh Trì (thuộc địa bàn Đông Dư, huyên Gia Lâm, Hà Nội).

Xe ô tô tải chở gỗ, BKS 37C-188.89, trên ca bin có 2 anh Vi Văn T. và Võ Đức Tr., chạy theo hướng từ quận Hoàng Mai sang Gia Lâm, khi đến địa điểm trên thì đâm vào đuôi xe tải ben BKS 90C-044.87 chở vật liệu xây dựng, đang phải dừng đỗ ở phía trước do bị nổ lốp. Hậu quả đã làm 2 anh T. và Tr. tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
Cú va chạm mạnh khiến 2 người nồi trên ca bin tử vong tại chỗ 
Tại hiện trường, cabin xe tải BKS 37C-188.89 biến dạng hoàn toàn, xe ben chở phế liệu hư hỏng phần đuôi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xe tải BKS 37C-188.89 đã thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ, không nhìn thấy chiếc xe tải ben BKS 90C-044.87 nổ lốp, dừng phía trước, có đặt cảnh báo nên đã tông vào đuôi xe ben này gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đi Gia Lâm trong nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để phân làn giao thông. Đến sáng cùng ngày, hai chiếc xe tải được di chuyển khỏi hiện trường.

H.Nguyên