Cụ thể, có 1,935 người vi phạm thực hiện quyết định đóng phạt hơn 1,5 tỉ đồng; 711 trường hợp người vi phạm đóng phạt tại chỗ với số tiền gần 400 triệu đồng. CSGT cũng tạm giữ 12 ôtô, 261 xe máy vi phạm.

leftcenterrightdel
 Sau 5 ngày tổng kiểm tra, CSGT Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản 2.424 trường hợp.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt TP HCM, cho biết trước đây CSGT muốn kiểm tra thì phương tiện phải có lỗi vi phạm ban đầu, trong đợt tổng kiểm tra lần này, các phương tiện không có vi phạm nhưng CSGT vẫn có thể yêu cầu dừng kiểm tra.

“Trong năm ngày ra quân, TP HCM chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 vụ so với cùng kỳ 2018, đạt hiệu quả rất đáng mừng. Sau khi thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra từ nay đến hết 14/8, đơn vị sẽ tổng kết đánh giá kếnh quả và đề thêm những biện pháp cụ thể hơn để bảo đảm an toàn giao thông”, Thượng tá Huỳnh Trung Phong nói.

Trước việc nhiều phương tiện vận tải chở hàng vượt tải trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Chánh, Phó hiệp hội vận tải hàng hoá TP HCM cho biết luôn tuyên truyền các hội viên chấp hành luật giao thông. Đồng thời, đơn vị cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm phương tiện chở hàng vượt tải trọng.

Theo ông Chánh, việc chở hàng quá trọng tải xe sẽ ảnh hưởng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. “xe có tải trọng 40 tấn nhưng chở hàng 80 tấn, hàng sẽ giảm giá thành và cạnh tranh không lành mạnh, những doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ rất bức xúc”, ông Chánh nói./.

Nguyễn Lánh