leftcenterrightdel
 
Sáng 24/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP. Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra lúc 8h sáng 23/9 trên đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 
Vào thời điểm trên, đơn vị nhận được thông tin về việc tham gia hỗ trợ chữa cháy, dập lửa tại vụ cháy xảy ra tại chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy sang hiện trường dập lửa.
 
Trên đường di chuyển, khi xe chữa cháy đi đến khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy (hướng ra đường Võ Chí Công) phát hiện một chiếc xe ô tô 4 chỗ đi cùng chiều phía trước.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh chiếc xe con màu trắng không nhường đường cho xe cứu hoả (ảnh cắt từ clip).
Lúc này lái xe cứu hoả đã bật còi ưu tiên, phát loa yêu cầu xe ô tô 29D - 071.82 giảm tốc độ, đi về phía bên phải nhường đường cho xe cứu hoả đi làm nhiệm vụ nhưng lái xe không chấp hành, cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Một chiến sĩ chữa cháy ngồi trên xe cứu hoả đã dùng điện thoại ghi lại sự việc.
 
Thậm chí, ngoài tiếng hú còi yêu cầu nhường đường cho xe ưu tiên, lái xe cứu hoả còn phát loa thông báo "yêu cầu xe ô tô 29D - 071.82 giảm tốc độ, đi về phia bên phải..." ít nhất 3 lần. Tuy nhiên, tài xế vẫn "thong dong" lái xe ngay trước đầu xe cứu hỏa, mặc cho làn đường phía tay phải khá thông thoáng. 
 
Theo vị lãnh đạo này, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã gửi hình ảnh và clip ô tô cản trở xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ cho phòng CSGT Hà Nội xác minh, mời lái xe lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

MK