Đón, trả khách dọc đường, cửa mở sẵn để chèo kéo khách lên xe, chạy tốc độ “rùa bò” và nguy hiểm hơn là dừng đỗ, bắt khách, “ăn hàng” ngay lối dẫn lên đường trên cao chỉ dành cho xe ô tô là tình trạng đang diễn ra tại một số tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt gần khu vực bến xe.

Tình trạng xe khách vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận tải đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, dù Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các hành vi xe khách như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy sai hướng tuyến, vi phạm về tốc độ...

leftcenterrightdel
Đón khách giữa đường Phạm Hùng.  
leftcenterrightdel
Dừng, đỗ, nhận hàng ký gửi ngay dưới chân biển cấm dừng đỗ trên đường Phạm Hùng. 

Đáng nói, tình trạng “bến cóc” ngang nhiên hoạt động, xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, xe khách chạy “rùa bò” gây cản trở giao thông, đặc biệt vào giờ tan tầm. 

Chiều ngày 28/4, ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật cho thấy, dọc tuyến đường Phạm Hùng cả hai hướng, các xe khách hoạt động đón - trả khách, nhận hàng hóa ký gửi rất tấp nập. Nhiều xe khách dàn hàng ngang, quay ngang, tạt đầu khiến giao thông vào giờ tan tầm trên đường Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng càng khó di chuyển. 

Video xe khách chạy "rùa bò" dừng đỗ ngay đường dẫn lên đường trên cao Vành đai 3

leftcenterrightdel
 

Đặc biệt, gần khu vực Bến xe Mỹ Đình, hoạt động xe khách dừng đỗ chờ, đón, trả khách, nhận hàng hoạt động vô cùng nhộn nhịp, nối đuôi nhau đi với tốc độ “rùa bò” khiến người tham gia thông trên đường Phạm Hùng, hướng Mai Dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, đa số các “xe dù” xuất hiện đón khách ở khu vực này là các xe khách ở các tỉnh miền Bắc như: Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh....

leftcenterrightdel
Nhà xe Khánh Thịnh tạt đầu vào "ăn hàng" ngay biển cấm.  
leftcenterrightdel
Nhà xe Điệp Đức đỗ ngay đường dẫn lên đường Vành đai 3 trên cao, đường Phạm Văn Đồng. 
leftcenterrightdel
 Nhiều xe khách rồng rắn nối đuôi nhau, xếp hàng ngang dẫn lên đường Vành đai 3 đường Phạm Văn Đồng.
leftcenterrightdel
Các phương tiện tham gia giao thông khác chỉ còn biết đi vào làn bên trái.  
leftcenterrightdel
Vào khoảng 16h45 ngày 28/4, dù có xe của Thanh tra giao thông, nhưng những xe khách dừng, đỗ, đón trả khách vẫn ngang nhiên hoạt động. 

leftcenterrightdel
 Xe khách Thủy Chính đỗ giữa đường dẫn lên đường trên cao Mai Dịch nhận hàng ký gửi chuyển về các tỉnh. 
leftcenterrightdel
 Đón khách trên đường Phạm Hùng. 
leftcenterrightdel
 Đỗ, dừng, chờ nhận hàng hóa ký gửi, dù biển cấm cách đó không xa. 
leftcenterrightdel
 Cửa xe luôn mở để chèo kéo khách lên xe. 
leftcenterrightdel
 Phụ xe (áo tím) nhà xe Thủy Chính xuống chèo kéo, xách đồ cho khách giữa đường. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Bắt khách dưới chân biển cấm. 
leftcenterrightdel
Nhiều hành khách ra giữa đường đón xe.  

Còn tại khu vực gần Bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), trên đường Quang Trung cũng xảy ra tình trạng đón trả khách, dừng đỗ, nhận hàng ký gửi giữa đường.

Ngay dưới chân nhà ga Văn Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông) tại số nhà 890 Quang Trung rất nhiều xe khách, xe tải dừng, đỗ sai quy định để vận chuyển hàng hóa, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật,  toàn bộ vỉa hè tại khu vực này đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm để bày bán và để hàng hóa gây cản trở, mất an toàn giao thông.  

leftcenterrightdel
 Trước cửa số nhà 890 Quang Trung, xe khách, xe tài thường xuyên dừng, đỗ nhận hàng ký gửi, chuyển hàng gây cản trở giao thông. 
leftcenterrightdel
Nhận hàng ký gửi ngay giữa đường Quang Trung.  
leftcenterrightdel
Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài nhưng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chưa xử lý.  
leftcenterrightdel
 Hàng hóa được tập kết trên vỉa hè khiến người đi bộ khó khăn khi di chuyển đến điểm đón xe buýt. 

 

Vũ Phương