Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định khiến 2 người tử vong và hơn 10 người bị thương. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 30/12, Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, xã Nhơn Phúc, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BS 77C 154.14 kéo theo rơ-móc BS 77 R 006.81 trên tỉnh lộ 639B, đến ngã 4 thôn An Thái, xã Nhơn Phúc bất ngờ tông vào loạt xe máy cùng lưu thông tại nhiều vị trí ở tuyến đường này.

leftcenterrightdel
 Vụ tai nạn khiến em V.T.P (SN 2006, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) tử vong tại chỗ. Ảnh: Ngọc Oai.

Tài xế Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy, sau đó ra QL19 và QL1A theo hướng Bắc - Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định đã cử lực lượng truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được lái xe Nguyễn Văn Thâu tại Km 1216, QL1A đoạn qua huyện Tuy Phước vào lúc 17h30. Vị trí lực lượng chức năng chặn được chiếc xe cách hiện trường gây tai nạn khoảng 25km. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê theo một chiếc xe máy của người bị nạn.

leftcenterrightdel
Clip lực lượng chức năng truy đuổi chiếc "xe điên". Clip: Ngọc Oai.

Vụ tai nạn khiến em V.T.P (SN 2006, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) tử vong tại chỗ và 10 người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, một nạn nhân khác trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu trước đó cũng không qua khỏi.

Khám nghiệm hiện trường, Công an Bình Định xác định dọc tuyến Tỉnh lộ 639B có 9 điểm xe tải tông nhiều xe máy, xe đạp bị hư hỏng nặng. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Bình Định điều tra làm rõ.

X.N