16 camera giám sát, 52 camera thăm dò xe cùng hệ thống thông tin liên lạc không dây… giúp quản lý tuyến cao tốc dài 55 km hiệu quả hơn.

 


Ngoài ra còn có các trạm cân được lắp đặt trước các trạm thu phí Long Phước, Quốc lộ 51 và Dầu Giây để kiểm soát tải trọng tất cả các xe trước khi vào đường cao tốc.

"Camera đếm xe cho biết khu vực có mật độ xe đông, đơn vị quản lý sẽ chủ động trong việc phân luồng các khu vực gần đó hoặc mở các làn thu phí để hạn chế ùn tắc trên cao tốc", đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết.

Dài 55 km, đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng. Công trình được khánh thành toàn tuyến vào đầu năm 2015 giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 35.000 lượt ôtô đi qua tuyến cao tốc này.
 

Theo Hữu Công/vnexpress

.