Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ô tô khách BKS 18B - 01881 lưu thông qua hầm Hải Vân (TP.Đà Nẵng) theo hướng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế.

Đến đoạn giữa hầm, xe này bất ngờ phanh dừng đột ngột. Cùng lúc này, phía sau xe có 3 ô tô, xe 7 chỗ BSK 43A - 388.60, xe tải BSK 29C - 39107 và xe cấp cứu BSK 43A - 179.24 đang lưu thông. Do không thắng kịp nên 3 xe ô tô đã đâm dồn nhau vào ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh : VT)
 

Trong xe cấp cứu có một bệnh nhân đang cần đưa từ Đà Nẵng ra TP.Huế để điều trị.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương, trong đó 1 người đi trên xe ô tô 7 chỗ và 1 người trên xe cấp cứu. Hiện 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. 

Làn đường trong hầm Hải Vân bị ùn tắc, lực lượng trong hầm phải điều tiết giao thông một chiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ô tô khách BKS 18B - 01881 lưu thông qua hầm Hải Vân (TP.Đà Nẵng) theo hướng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế.

Đến đoạn giữa hầm, xe này bất ngờ phanh dừng đột ngột.

Cùng lúc này, phía sau xe có 3 ô tô, xe 7 chỗ BSK 43A - 388.60, xe tải BSK 29C - 39107 và xe cấp cứu BSK 43A - 179.24 đang lưu thông. Do không thắng kịp nên 3 xe ô tô đã đâm dồn nhau vào ô tô khách gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân.

Trong xe cấp cứu có một bệnh nhân đang cần đưa từ Đà Nẵng ra TP.Huế để điều trị.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương, trong đó 1 người đi trên xe ô tô 7 chỗ và 1 người trên xe cấp cứu. Hiện 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. 

Làn đường trong hầm Hải Vân bị ùn tắc, lực lượng trong hầm phải điều tiết giao thông một chiều.

 

Mộc Lan