Nguyên nhân được cho là trong kỳ nghỉ 30/4; 1/5 năm nay, nhiều người dân đi du lịch, đi về quê đã chủ động lên sớm từ trước ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Trước đó, trong ngày hôm qua, cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã ghi nhận tình trạng tắc đường dài ở nhiều tuyến đường do người dân trở về Hà Nội sớm hơn dự kiến.

leftcenterrightdel
 Khoảng hơn 17h, khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực đường vành đai 3 trên cao khá thông thoáng. 
leftcenterrightdel
Các phương tiện thưa thớt di chuyển.
leftcenterrightdel
 Khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng phương tiện ghi nhận qua trạm không đông như ngày nghỉ cuối dịp 20/4 như mọi năm.
leftcenterrightdel
Các phương tiện di chuyển bình thường, xếp hàng chờ qua trạm. 
leftcenterrightdel
 Lượng phương tiện di chuyển về cửa ngõ phía Nam Hà Nội thưa thớt được cho là do năm nay, người dân đã chủ động về Hà Nội sớm hơn trong kỳ nghỉ.
leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
leftcenterrightdel
 Năm nay, áp lực giao thông trên cửa ngõ phía Nam vào Hà Nội trong ngày cuối kỳ nghỉ 30/4 đã giảm đi rất nhiều.
leftcenterrightdel
 Các làn thu phí không đông đúc.
leftcenterrightdel
 Các phương tiện nối đuôi nhau nhưng không thành hàng dài, không phải chờ đợi lâu.
leftcenterrightdel
 Một cảnh tượng hiếm có ở cửa ngõ phía Nam trong ngày cuối kỳ nghỉ kéo dài ngày.
leftcenterrightdel
 Đến khoảng 18h, lượng phương tiện qua khu vực Pháp Vân, đường vành đai 3 trên cao vẫn khá vắng vẻ.

 

Nhóm PV