leftcenterrightdel
Diệp Cẩm Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp 

Theo điều tra, trước đó khoảng 10 giờ ngày 31/10, anh Phương điều khiển xe gắn máy mang BKS: 63H5-3239 đến giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh – Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TPHCM thì xảy ra va chạm giao thông với một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Vision.

Dù va chạm nhẹ, không hề hấn gì nhưng 2 bên xảy ra cự cãi, anh Phương điều khiển xe bỏ đi. Tuy nhiên, người đàn ông tăng ga phóng theo ép xe, rút dao tấn công, đâm trúng anh Phương.

Dù bị thương tích, anh Phương vẫn cố giữ xe của đối tượng và truy hô. Tuy nhiên đối tượng tỏ ra hung hãn, xe lao vào anh, kéo lê anh này trên đường. Sau đó, anh Phương gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Do bị thương tích quá nặng nên anh Phương đã tử vong vào lúc 18 giờ chiều cùng ngày.

Nhận tin, Viện kiểm sát, Công an quận 5 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Minh chính là hung thủ gây án nên tiến hành truy bắt.

Đến ngày 5-11, công an đã bắt giữ được Minh tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận do chiếc xe mình mới mua bị va quẹt chầy xước nên không kiềm chế bản thân đã rút dao đâm chết nạn nhân.

Được biết, Minh từng mang 1 tiền án liên quan đến ma túy. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. 

Nam Phong