Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (16-18/4), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 63 người, làm bị thương 56 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, làm bị thương 55 người, đường thủy nội địa và đường sắt đều xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.
 

 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)


Tính riêng trong ngày hôm nay (18/4), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 24 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, làm bị thương 23 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Đáng chú ý, vào 0 giờ 39 phút ngày 17/4, tại địa phận đoạn đường cong phố Đinh Lễ, Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, xe taxi hãng Tam Gia mang Biển kiểm soát 12A-034.93 (loại 5 chỗ ngồi ngồi) chở 4 người đã lao xuống hồ và lật ngửa.

Hậu quả làm 4 người trong xe tử vong. Nguyên nhân, theo nhận định ban đầu do xe đi vào đoạn đường cong, lái xe không làm chủ tốc độ gây tai nạn.

Về công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ xử lý 2.962 trường hợp vi phạm gioa thông, nộp kho bạc Nhà nước 582,8 triệu đồng, tạm giữ 23 ôtô, 324 xe môtô.

Trên tuyến đường cao tốc,lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý 146 trường hợp vi phạm, tước 16 giấy phép lái xe, tạm giữ 14 phương tiện, nộp kho bạc 118 triệu đồng. Đường thủy nội địa xử lý 463 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước 146,8 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội (PC67) cũng vừa có báo cáo nhanh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua.

Theo đó, tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên trong 3 ngày từ 16-18/04, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, không có người bị thương. So sánh cùng kỳ bằng số vụ, bằng số người chết, giảm 01 người bị thương.

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ của PC67 đã xử lý 4.071 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 27 xe ôtô; 88 xe môtô; 1.889 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 287 trường hợp.

Phân tích các lỗi vi phạm cho thấy, dừng, đỗ sai quy định chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 451 trường hợp; sai phần đường 165 trường hợp; vượt đèn đỏ 101 trường hợp; đường cấm đường ngược chiều 183 trường hợp…

Các tổ công tác 141 Công an Hà Nội xử lý 299 trường hợp, tạm giữ 72 phương tiện và 103 bộ giấy tờ, phát hiện 06 vụ bắt giữ 12 đối tượng./.

 

Theo vietnam+

.