Ngày 2/7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có đồng chí Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Theo báo cáo sơ kết, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương phát huy vai trò nòng cốt là lực lượng tuyến đầu tham gia công tác đảm bảo TTATGT, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh, xảy ra 6.340 vụ, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người, so với cùng kỳ 2020 giảm 580 vụ. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả mà lực lượng CSGT cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT cả nước cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cưỡng chế thi hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông;

Phát huy các mô hình tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT, kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm tốc độ, làn đường, phần đường, vượt sai quy định, chở quá tải trọng, xe hết niên hạn sử dụng, lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT đẹp trong mắt người dân; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lực lượng CSGT,…

Cao Thiên