Theo đó, ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết), đã có tới 33 người tử vong và 14 người bị thương vì tai nạn giao thông. Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

leftcenterrightdel
Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN 

Tổng hợp thông tin cho thấy, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết, tai nạn giao thông tăng nhanh cả về số vụ và số người chết. Trước đó, chiều 14/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có báo cáo cho biết, trong ngày 14/2 (ngày 29 Tết), toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người. Trong đó, đường bộ có 21 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, bị thương 28 người; đường sắt có 1 vụ, 1 người chết.

Như vậy, thật đau xót, trong 2 ngày nghỉ cuối cùng của năm Đinh Dậu, đã có 57 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 53 người và làm bị thương 42 người./.

PV