leftcenterrightdel
5 đối tượng lạnh lách đánh võng, điều kiển xe bằng 1 bánh đối với xe mô tô 2 bánh Công an huyện Thái Thụy phát hiện, xử lý. 

Vào hồi 15h ngày 3/5/2020, tại quốc lộ 39 thuộc địa phận xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, lực lượng CSGT Công an huyện Thái Thụy phát hiện, tạm giữ 5 đối tượng: Trịnh Đình Long (SN 2003, trú tại xóm 3, Phúc Trung, xã Thái Phúc); Mai Quốc Tuấn (SN 2003, trú tại Chợ Phố, Dương Hồng Thủy, thị trấn Diêm Điền); Ngô Tất Thành (SN 2004, trú tại xóm 7, xã Thái Giang); Hà Minh Tú (SN 2003, trú tại Nam Thịnh, xã Thái Thịnh) và Hà Khắc Quyết (SN 2002,  trú tại Vị Nguyên, xã Thái Thuần) có hành vi điều khiển xe mô tô lạnh lách đánh võng, điều kiển xe mô tô bốc đầu chạy bằng 1 bánh sau.

Tại Cơ quan Công an số thanh niên này khai nhận đã lợi dụng sự chủ quan không quản lý chặt chẽ của gia đình nên đã tự lấy xe mô tô, tháo biển kiểm soát rồi ra các tuyến đường điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và cho những người tham gia giao thông trên đường.    

Qua vụ việc trên, đề nghị các gia đình, nhà trường cần có sự phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh trong các trường học. Gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục cho các em, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của con em mình.

Đối với các Nhà trường cần tăng cường giáo dục ý thức công dân để nâng cao nhận thức của các em về pháp luật nói chung, luật an toàn giao thông nói riêng, đặc biệt có những phân tích thấu đáo về tác hại của hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đua xe, gây rối trật tự trên đường phố là vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm đối với những hành vi này. 

Bình Vân – Bùi Thành