Chiều 15/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Soạn, Chủ tịch UBND xã Thạch Cẩm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 15/4, 3 học sinh, gồm: Nguyễn Văn Lực (SN 2003), Nguyễn Văn Nam (SN 2005) và Nguyễn Trung Nguyên (SN 2006, cùng trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) chở kẹp 3 trên xe máy BKS 36E1-177.88. Khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 516A, đoạn qua thôn Thành Quang (xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành), chiếc xe máy bất ngờ lao xuống khu vực cống thoát nước qua đường.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong tại chỗ 
Hậu quả, đã khiến cả 3 học sinh trên tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm. Hiện, chưa rõ trong 3 học sinh trên, ai là người điều khiển xe máy.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Thạch Thành đã có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ban đầu, Cơ quan công an nhận định, trước khi xảy ra tại nạn, chiếc xe máy lưu thông với tốc độ cao.

Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Thanh Thủy (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến 3 học sinh thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 14/4, tại khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Đồng Minh (xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia), 3 học sinh, gồm: Nguyễn Thị T. (SN 2004, trú xã Trường Giang);  Nguyễn Hoài A. (SN 2004, trú xã Trường Minh) và Trịnh Thị Hồng A. (SN 2004, trú xã Trường Thanh, cùng huyện Nông Cống) chở kẹp 3 đi trên chiếc xe máy điện mang BKS 36MD1-488.78.

leftcenterrightdel
Chiếc xe tải trở máy xúc mất đà tụt dốc gây tan nạn
Khi đi đến đoạn đường trên đê Sông Yên (thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy) thì gặp phía trước ô tô tải mang BKS 36C-048.38 chở theo máy xúc, do Tống Văn Tâm (SN 1990, trú xã Thanh Thủy) điều khiển đang lên dốc. Bất ngờ, chiếc xe tải mất đà tụt lùi xuống dốc lao vào xe máy điện phía sau.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 cháu Nguyễn Thị T. và Nguyễn Hoài A. tử vong. Cháu Trịnh Thị Hồng A. bị thương nặng được nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhật Minh