Ngày 26/11, tin từ Công an TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 25/11 là do tài xế ô tô khách đã vượt xe không đảm bảo an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông, hậu quả đã khiến 2 nữ sinh thiệt mạng.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 25/11, tại Km 82+300 Quốc lộ 37 (thuộc địa bàn phường Thái Học, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong
Vào thời điểm trên, xe máy Honda Cup 50 BKS: 34AB - 007.90 do em Nguyễn Thị Thanh P. (SN 2004, trú tại khu dân cư An Bài, phường An Lạc, TP Chí Linh) điều khiển hướng Nam Sách - Sao Đỏ, phía sau chở em Mạc Thị Như Q. (SN 2004, trú tại khu dân cư Bờ Dọc, phường An Lạc, TP.Chí Linh) đang trên đường đi học. Cả 2 em đều là học sinh lớp 10, trường THPT Trần Phú, TP Chí Linh)

Khi em Nguyễn Thị Thanh P. điều khiển xe máy đến Km 82+300 thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS: 15B-042.99, do Trần Văn Tưởng (SN 1990, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển theo hướng ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 2 nữ sinh ngã văng xuống đường.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 2 em Nguyễn Thị Thanh P. và Mạc Thị Như Q. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tại nạn, CATP Chí Linh cũng các cơ quan chức năng đã có mặt khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP Chí Linh xác định, do tài xế ô tô khách đã vượt xe không đảm bảo an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, hậu quả làm 2 nữ sinh tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được CATP Chí Linh phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

N.Minh