* Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao:

Ngày 3/2, tại trụ sở cơ quan, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Xuân Lộc.

Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao được thành lập với 32 cán bộ, đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Trong quá trình kiện toàn, đổi mới và phát triển, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo VKSND tối cao, Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Bên cạnh đó tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cũng như toàn thể công chức, đảng viên và người lao động của đơn vị thực sự đoàn kết, có kỷ luật, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát và nhân dân giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho đồng chí Dương Văn Quý.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Cơ quan điều tra VKSND tối cao càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời đoàn kết, quyết tâm xây dựng Cơ quan điều tra VKSND tối cao là một trong những cơ quan điều tra chuyên trách thực sự mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả; là lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng thời, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng tặng đồng chí Dương Văn Quý - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng 6, Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 ồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng tập thể lãnh đạo, công chức thuộc đơn vị chúc mừng đồng chí Lê Xuân Lộc.

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại buổi Lễ, đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao bày tỏ niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lớn trên con đường phấn đấu, trưởng thành và cống hiến của cá nhân đồng chí.

Với niềm vinh dự này, đồng chí hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích nổi bật hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu.

* Chi bộ Vụ 9 VKSND tối cao:

Sáng cùng ngày, tại trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9), VKSND tối cao tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên thuộc Chi bộ.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Vương Văn Bép, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9; các đồng chí Phó Vụ trưởng cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 9, VKSND tối cao.

Tại buổi Lễ, Chi bộ Vụ 9 đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 9.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 9, VKSND tối cao.

Theo đó, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm: Đồng chí Vương Văn Bép, đồng chí Vương Hồng Quảng, đồng chí Hứa Như Lanh.

Tiếp đó, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 3 đảng viên.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng thời khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp tích cực của các đồng chí trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy VKSND tối cao mong muốn các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần đoàn kết và tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, từ đó góp phần xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng phát triển, vững mạnh hơn.

Tiếp đó, Chi bộ Vụ 9 đã công bố Quyết định của Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao về việc kết nạp Đảng đối với quần chúng Nguyễn Hữu Cơ, sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 9, VKSND tối cao. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Cơ.

TL- PV