Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải vừa cho biết, Công an tỉnh này đang tạm giữ 1 lãnh đạo phòng thuộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An và 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm trong thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu.

Đó là ông Nguyễn Tâm Long, quyền Trưởng Phòng Chính sách dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Văn Sơn, có trụ sở tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An.

leftcenterrightdel
 Khám xét tại nhà riêng ông Lê Văn Sơn (Ảnh: Nhân Dân điện tử).

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét khám xét khẩn cấp phòng làm việc của ông Nguyễn Tâm Long, ông Lê Văn Sơn tại nơi làm việc và nhà riêng.

Quá trình khám xét, đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án này, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Kim Văn Bốn, cán bộ Phòng Chính sách dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Ông Bốn là là cấp dưới của ông Nguyễn Tâm Long.

P.V