Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Long An và khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Long An.

leftcenterrightdel
Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Long An nơi ông Huỳnh Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Sơn làm Phó Giám đốc
Theo đó, vi phạm của hai ông Huỳnh Văn Sáu và Nguyễn Văn Sơn là: Trong quá trình cùng với tập thể Ban Giám đốc Đài lãnh đạo thực hiện các chương trình truyền hình đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý tài chính, để tiền ngoài hệ thống sổ sách kế toán, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Đài (riêng ông Huỳnh Văn Sáu là người trực tiếp ký các hợp đồng với đối tác).

PV