Theo thông tin của nữ hành khách này, 21h ngày 5/6 chị đi xe giường nằm của Công ty Phương Trang, BKS 51B-10560 xuất bến từ Ninh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Đến độ 1h, 2h sáng,chị bị một gã đàn ông nằm cạnh có hành vi biến thái, sờ soạn và quấy rối tình dục. Ban đầu chị cho qua nhưng hành vi của người đàn ông ngày càng bỉ ổi, khiến chị "Không chịu nổi nữa, tôi nắm khuy quần hắn và la lớn: bác tài bật đèn, tên này sàm sỡ con. Tài xế bật đèn và mọi người thức dậy nhìn chằm chằm,ai nấy đều giật mình, rồi nằm xuống tiếp. Hắn hất phăng tay tôi ra và giả vờ như vô tội, hắn né ra sau và miệng thì xin lỗi xin lỗi. Mọi người thừa biết hắn là tên biến thái, nhưng chả ai làm gì cả, họ chỉ cho tôi một cái nhìn, có người cho được hai, ba cái nhìn, chỉ vậy thôi".

"Tôi sốc thật sự, chả ai làm gì cả, họ chỉ nhìn tôi xem tôi có khóc không, rồi nhìn hắn. hắn lại vòng ra trước ngồi như chả có gì. Điện thoại hết pin, không thì tôi đã chụp cái mặt hắn đó cho mọi người xem rồi" - người phụ nữ viết.

leftcenterrightdel
 Hành khách ngồi ghế A7.

"Sau khi đến bến xe thì tôi gọi thẳng vào số hotline 19006067, gọi không dưới 10 lần, chả ai nghe cả, cái số này nó để 24/7 nhưng chưa bao giờ tôi gọi được... Cô nhân viên cau có và chỉ nói không biết, yêu cầu tôi tiếp tục gọi hotline. lúc này chú tài xế phụ mới kêu tôi lại, cho tôi số của 1 người trên bộ phận điều hành, kêu tôi gọi phản ánh và chú làm chứng cho. Tên đó tên là Võ Quang L., tôi muốn biết thêm thông tin của hắn và muốn hắn xin lỗi tôi thật đàng hoàng. Công ty nói xin lỗi, nói sẽ xử lí nhân viên, rồi hết, chả biết xử lí thế nào, họ nói tên đó không nghe máy".

"Tôi đã bị xâm hại và nhận được một lời xin lỗi của bên thứ ba. Tôi không biết hắn bị xử lí ra sao, các bạn nữ xin hãy cẩn thận, hãy học gì đó để tự vệ, vì trong hoàn cảnh như vậy, nhiều khi bạn đúng, nhưng bạn chỉ có một mình...”.

Trên đây là dòng chia sẻ trên mạng xã hội facebook của một nữ sinh viên, hành khách trên chuyến xe giường nằm Phương Trang, đi tuyến Khánh Hòa – Sài Gòn, đêm ngày 5/6.

Trao đổi với báo chí, đại diện truyền thông của nhà xe Phương Trang xác nhận có sự việc nữ hành khách tố cáo bị nhân viên nhà xe sờ soạng...

Sự việc xảy ra vào tối ngày 5/6 trên xe khách Phương Trang mang biển số 51B–105.60 đi từ Ninh Hoà (Khánh Hoà) đến bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh).

Theo người này, sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã xác minh và sa thải nam nhân viên nói trên, đồng thời liên hệ qua điện thoại để xin lỗi nạn nhân.

Văn Nguyễn