Ăn, ngủ cùng... bụi
 
Anh Trần Minh Trí, cư dân tại chung cư Tecco Green Nest (287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) cho biết: Các nhà máy sản xuất nằm sát ngay bên chung cư, hoạt động cả ngày lẫn đêm, thường xuyên xả khói, mùi khói, bụi vải… khiến cho không khí tại khu vực chung cư bị ô nhiễm trầm trọng. Ngoài ra, mỗi ngày, gần 500 cư dân phải gánh chịu mùi hôi của hóa chất, mùi đốt vỏ hạt điều, vải vụn… khét lẹt, nồng nặc đến rát mũi, gây chóng mặt, khó thở. “Suốt ngày chúng tôi phải đóng kín cửa, nhưng mùi hôi nồng nặc vẫn len lỏi qua các khe cửa vào nhà. Thời gian trước đây, Công ty TNHH SX-TM Đại Tân, Công ty May – in – thêu M&J, Công ty Long Vỹ, Công ty Yu Chung hoạt động mạnh nhất vào khung giờ tối từ 20h đến rạng sáng, khiến không khí vào khoảng thời gian này rất ngột ngạt, khó chịu. Lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng, một số hộ dân đã bán và đang rao bán nhà…”, anh Trí bức xúc cho biết.
 
leftcenterrightdel
 Hoạt động xả thải của các nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm không khí trầm trọng cho các khu chung cư


Phản ánh với Phóng viên, chị Sen - cư dân ở tầng 9, chung cư Tecco Green Nest cho biết: “Tôi mới chuyển về nơi ở mới sinh sống chưa được bao lâu thì gia đình hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng. Con tôi mới 13 tháng tuổi nhưng bệnh tật liên miên, rất khốn khổ. Khi đi khám, bác sĩ bảo con tôi bị viêm đường hô hấp do ô nhiễm không khí,....".
 
Tương tự, tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân), nhiều cư dân cũng bày tỏ bức xúc khi đang sống trong tình trạng ô nhiễm vì... bụi dạng vải sợi tấn công. Nhiều tháng nay, người dân ở chung cư này không dám mở cửa. Mỗi khi quên đóng hay mở cửa lâu, bụi vải bay vào đầy nhà. Loại bụi này dính chặt và khó lau. Không chỉ ở tầng trệt, những căn hộ ở tầng cao cũng bị bụi vải tấn công. Bụi bay lơ lửng và dày đến mức nếu đứng trong bóng tối, bật đèn pin soi thì sẽ nhìn thấy rất rõ.
 
Cư dân sinh sống tại chung cư Tín Phong 12 View (quận 12) cũng khốn đốn vì khói, bụi và mùi hôi. Một số cư dân nơi đây phản ánh, cứ mỗi khi chiều về là họ lại phải chứng kiến khói nghi ngút từ khu Công nghiệp Tân Bình xộc thẳng vào khu chung cư. Người dân thường xuyên phải đóng cửa ngay cả khi ở nhà vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí, nhiều người chịu không nổi phải rao bán căn hộ, nhưng ai đến xem nhà cũng lắc đầu ngao ngán vì khói, mùi.
 
Loay hoay xử lý
 
Liên quan đến sự việc ô nhiễm tại chung cư Tecco Green Nest, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh, kiểm tra và xử phạt các công ty, nhà máy xung quanh rất nhiều lần. Cụ thể gần đây nhất, ngày 13/10/2017, UBND quận 12 có Quyết định số 579/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH SX-TM Đại Tân số tiền 20 triệu đồng về hành vi xả thải trái phép. Cùng ngày, UBND quận này cũng có Quyết định số 580/QĐ-XPVPHC xử phạt công ty May – in – thêu M&J số tiền 20 triệu đồng về hành vi thải khí trái quy định. Công ty TNHH Yu Chung cũng từng bị xử phạt tới 205 triệu đồng về nhiều lỗi, trong đó có việc xả thải ra môi trường trái quy định.
 
Xác định được thủ phạm gây ô nhiễm không khí, các cư dân tại các chung cư ven thành phố gửi đơn cầu cứu các ban ngành chức năng. Các cấp chính quyền địa phương và các sở, ban ngành của thành phố đã tiến hành xác minh, kiểm tra,… đưa ra những phương án khắc phục, xử lý. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi qua, những phương án khắc phục, xử lý trên vẫn chỉ nằm... trên giấy. Hàng ngày, các cư dân tại các chung cư ven thành phố vẫn phải tiếp tục hứng chịu, sống chung với bụi bẩn công nghiệp.
 
Theo anh Trần Minh Trí, cư dân tại chung cư Tecco Green Nest, các ngành chức năng thời gian vừa qua mới chỉ xử lý được “phần ngọn” của vấn đề. Những hình thức như nhắc nhở, xử phạt hành chính chỉ mang tính tạm thời vì ngay sau đó, các nhà máy vẫn hoạt động lại bình thường và tiếp tục xả thải.  

Thanh Hoa
 

Có chủ trương di dời từ lâu

Ông Đặng Hải Bình, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường quận 12 cho biết: “Những nhà máy này được quy hoạch nằm trong một khu công nghiệp theo chủ trương di dời từ trung tâm thành phố ra các quận, huyện ngoại thành vào khoảng năm 2000. Tuy nhiên, sau đó vì gặp nhiều vướng mắc nên hiện tại, các cơ sở này vẫn chưa được di dời ra khỏi khu dân cư. Để đảm bảo môi trường sống cho người dân, chúng tôi sẽ kiến nghị di dời các nhà máy, tuy nhiên, việc thực hiện do còn vướng nhiều vấn đề vướng mắc nên sẽ cần thêm thời gian để thực  hiện”.