Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (BQLDACTGT) tỉnh Khánh Hòa, đơn vị quản lý dự án đường CHC số 2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện công trình đã hoàn thành xây dựng và đơn vị này đang thực hiện thủ tục bàn giao công trình cho Cục hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải).

Dự kiến công trình đường CHC số 2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ được khánh thành, đưa vào khai thác vào cuối tháng 5/2019.

leftcenterrightdel
 Công trình Đường cất hạ cánh số 2 Cảng HKQT Cam Ranh đã hoàn thành, bàn giao.

Dự án đường CHC số 2 sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) khởi công tháng 3/2015, dự kiến hoàn thành trong 3 năm, vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên từ nhiều lý do, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, khai thác.

Song hành với Dự án đường CHC số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là Dự án Nhà ga hành khách quốc tế, vốn đầu tư 3.735 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2016, do Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh làm chủ đầu tư.

BQLDACTGT cho biết, lý do chậm tiến độ hoàn thành công trình là do quá trình thi công, điều kiện thời tiết bất thuận; mặt khác, hệ thống thiết bị chuyên dụng nhập khẩu chậm so với kế hoạch, gặp trục trặc trong khâu thông quan.

Trong khi đó, theo ông Huỳnh Ngọc Bông- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, tiến độ thực hiện các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bị ảnh hưởng là do địa phương phải tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

Liên quan đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, sau khi Nhà ga quốc tế tại đây khánh thành đưa vào khai thác vào giữa năm ngoái đến nay, rất nhiều tuyến bay quốc tế, quốc nội đi và đến sân bay Cam Ranh đã được các hãng hàng không thiết lập.

Gần đây nhất, ngày 1/5, Hãng hàng không Air Asia, Malaysia đã khai trương đường bay Cam Ranh – Bangkok (Thái Lan). Đây là đường bay Cam Ranh – Bangkok thứ hai được thiết lập. Trước đó, ngày 25/1/2019, Hãng hàng không Bangkok Airways đã khai trương đường bay thẳng từ thủ đô Thái Lan đến Cam Ranh và ngược lại.

Văn Nguyễn