Sáng nay (16/1), VKSND Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. 

Báo cáo công tác năm 2018 của VKSND TP.Đà Nẵng cho hay, trong năm 2018, đơn vị đã tiếp nhận 1.559 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 351 tin so với năm 2017; đã giải quyết 1.262 tin. Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 863 vụ/1.321 bị can, tăng 88 vụ/115 bị can so với năm 2017, trong đó, chủ yếu là tội phạm các lĩnh vực kinh tế, sở hữu, môi trường, ma túy và trật tự xã hội. Đặc biệt, không phát hiện khởi tố vụ án nào về tội phạm an ninh và xâm phạm hoạt động tư pháp.

Tình hình tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và khiếu kiện hành chính trên địa bàn thành phố do Tòa án hai cấp thụ lý tăng 170 vụ việc so với năm 2017, trong đó tranh chấp dân sự chủ yếu là tranh chấp hợp đồng (chiếm 55,5%), tranh chấp ly hôn, nuôi con (chiếm 48,3%).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

VKSND hai cấp TP.Đà Nẵng đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý 1.620 tin báo; đã xử lý, giải quyết: 1.262 tin báo. Qua thực hiện chức năng nhiệm vụ VKSND TP.Đà Nẵng đã kiểm sát trực tiếp 10 cuộc và kiểm sát việc kiểm tra, xác minh lập hồ sơ giải quyết 1.549 tin báo; đã ban hành 19 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tổ chức có liên quan khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động thụ lý, quản lý để phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, phối hợp các cơ quan tố tụng xác định 49 vụ án trọng điểm... 

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Trần Văn Miên thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III cho VKSND Q.Ngũ Hành Sơn

VKSND TP.Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và báo cáo sơ kết 5 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế phục vụ Đoàn kiểm tra công tác Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các chuyên đề về hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam và chuyên đề về tội phạm công nghệ cao để phục vụ cho các hội nghị, hội thảo.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà VKSND TP.Đà Nẵng đạt được trong năm qua, đặc biệt là tỉ lệ chấp nhận kháng nghị do VKSND hai cấp Đà Nẵng ban hành được chấp nhận 100%. Đây là điểm sáng trong việc Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử mà VKSND TP.Đà Nẵng đã đạt được.

Về nhiệm vụ năm 2019, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng đề nghị VKSND TP.Đà Nẵng tiếp tục quán triệt thực hiện nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo và các mục tiêu nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị công tác 2019 của Ngành KSND; tăng cường hơn nữa quyền công tố và giải quyết tin báo tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt công tác công tác kiểm sát giam giữ; tăng cường công tác kháng nghị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng có xu hướng gia tăng hiện nay.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Cũng phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng biểu dương những kết quả mà Ngành kiểm sát Đà Nẵng đạt được trong năm qua và mong rằng VKSND Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Ông Trần Văn Miên đề nghị Ngành Kiểm sát Đà Nẵng nhận thức rõ vai trò vị trí của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần trong cuộc đấu tranh xây dựng TP.Đà Nẵng văn minh, an toàn đảm bảo trật tự xã hội. Ngành Kiểm sát cần có sự phối hợp tốt với các cơ quan ban, ngành TP.Đà Nẵng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.. chủ động đề ra các giải pháp nâng cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người..làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho VKSND quận Ngũ Hành Sơn (thuộc VKSND TP.Đà Nẵng). Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho VKSND Q.Liên Chiểu, VKSND Q.Thanh Khê và Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình (thuộc VKSND Đà Nẵng).

Xuân Nha