Ngày 24-4, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao thưởng nhằm khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bố Trạch trong Chuyên án 319-K về vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại Thượng Trạch, huyện Bố Trạch thuộc lâm phần rừng do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý.

Trước đó, ngày 9/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.


 Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. 

Đến ngày 23/4/2019, Cơ quan điều tra đã làm rõ 18 đối tượng trong vụ án, còn 05 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 07 đối tượng, trong đó áp dụng biện pháp bắt tạm giam 06 đối tượng gồm Mai Văn Dinh (SN 1970), Trần Văn Viên (SN 1976), đều trú tại thôn Cù Lạc 1; Lê Văn Trung (SN 1980), trú tại thôn Hà Lời; Trần Văn Hoan (SN 1987), trú tại thôn Xuân Tiến; Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), trú tại thôn Xuân Sơn; Mai Văn Bình (SN 1977), trú tại thôn Gia Tịnh, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Kiên Cường (SN 1981), trú tại thôn Gia Tịnh, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Khoản 3, Điều 232, Bộ Luật Hình sự năm 2015.


 Các đối tượng phá rừng bị bắt giữ trong chuyên án. 


Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã biểu dương lực lượng phá án, đồng thời khẳng định với vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm phá án của lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã làm rõ được vụ án, bắt được các đối tượng chính trong vụ án, góp phần ổn định được dư luận, tình hình ANTT tại địa phương.

Đồng thời, yêu cầu Công an huyện Bố Trạch cần tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, phối hợp với các lực lượng khác để làm rõ các đối tượng liên quan và cần kiên quyết xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Nguyễn Cường